Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ năm, ngày 08, tháng năm

Cv 22,30; 23,6-11

Ga 17,20-26

Lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa.

Để đáp lại quà tặng Lời Chúa, cộng đoàn tín hữu diễn tả bằng ba cách: ca ngợi Thiên Chúa, cầu xin ơn cứu độ, và thể hiện lòng tín thác vào Người. Trong suốt việc cử hành thánh lễ, có cả ba ngôn ngữ ấy. Trong phụng vụ Lời Chúa, chúng được biểu thị bằng việc hát Thánh vịnh, qua đó cộng đoàn cầu nguyện với những lời mà Đức Giêsu và dân Người cầu nguyện; với kinh Tin Kính, cộng đoàn khẳng định lại niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa vừa được loan báo; rồi trong lời nguyện chung (giáo dân), cộng đoàn mở lòng mình ra với những nhu cầu và những lời kêu gọi của nhân loại. Như thế, những sự liên đới quan trọng của Hội Thánh được khẳng định lại: với Truyền thống sống động phát xuất từ các Tông Đồ, với thế giới mà Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu chuộc.

Chúa Cha đã quy tụ dân Người trong Thần Khí, làm thành một thân thể với Đức Kitô Phục Sinh, để họ được tham gia vào công trình cứu độ của Người. Sau khi gợi lên sự lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện, Thần Khí tiếp tục hành động của Người ở giữa cộng đoàn. Như trên con đường Emmau, Đức Kitô được nhận ra không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cử chỉ của Người: trong phụng vụ Thánh Thể, những cử chỉ trong bữa Tiệc ly trở thành những cử chỉ của cộng đoàn, qua đó Đức Giêsu đã tự hiến cho Chúa Cha, cho các môn đệ và cho thế giới.

 

Bernard Rey

Marcher vers toi, mon Dieu