Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ hai, ngày 05, tháng năm Cv 19,1-8 Ga 16,29-33 Được đưa lên bên hữu Thiên Chúa Thăng Thiên nhấn mạnh tính tượng trưng của việc lên cao, đã được ghi trong lời công bố Phục Sinh. Thật vậy, sự giải thích đầu tiên của việc Đức Giêsu sống lại chủ yếu để nói rằng: Người đã được nâng lên cao: “Người được nâng lên bên hữu Thiên Chúa, Người nhận được từ Chúa Cha Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy, đang nghe [...] Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu, mà anh em đã treo trên thập giá, làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2,33-36) “Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4). Danh xưng Đức Chúa đã được ban cho Người, là danh xưng dành riêng cho Thiên Chúa. Đối với Đức Giêsu, sống lại là lúc đầu tiên Người lên trời về với Thiên Chúa, Cha Người. Lập tức, Người đã được đưa lên và được tiếp đón trong vinh quang của chính Thiên Chúa. Thăng Thiên có mục đích là biểu lộ phần nào cho chúng ta thấy mầu nhiệm, mà chúng ta hoàn toàn không hiểu nổi tính chất. Thăng Thiên là một biểu hiện tượng trưng và sư phạm, mà mục đích là để nói với chúng ta điều mà sự sống lại đã thực hiện nơi Đức Giêsu.
Bernard Sesboué, s.j Le Christ hier, aujourd’hui et demain |