Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ năm, ngày 29, tháng năm

1Pr 2,2-5.9-12

Mc 10,46-52

Bữa ăn của Chúa

Bữa ăn gợi lại sự tụ họp, niềm vui được ở bên nhau, lễ hội, tình yêu.

Thánh Thể là một bữa ăn. Nhưng phải nói thêm ngay rằng đó là bữa ăn của Chúa và là một bữa ăn tượng trưng. Nói bữa ăn của Chúa có nghĩa là Thiên Chúa mời chúng ta cùng bàn với Người. Người đến ngồi cùng bàn với những người tội lỗi. Chính Chúa chủ tọa, Người ở giữa, ban chính mình làm lương thực. Người giới thiệu Mình và Máu Người làm lương thực của linh hồn.

Trong Tân Ước, thánh Phaolô nói về chén chúc tụng để cảm tạ (1Cr 10,16). Chén chúc tụng này là chén mà người Do Thái lãnh nhận trong bữa ăn Vượt Qua. Đó là một thuật ngữ, có nghĩa là con người tham dự vào việc giải phóng do Thiên Chúa thực hiện. Uống chén cứu độ là một ân sủng đã được ban cho chúng ta; ân sủng được tham dự vào niềm vui giải phóng, mà Thiên Chúa thuận ban cho chúng ta được hưởng trước niềm vui trên trời.

Vì thế, bữa ăn Thánh Thể là một bữa ăn huynh đệ, vì là một bữa ăn gia đình và Cha của gia đình là Thiên Chúa.

 

Hồng Y Robert Coffy

Le mystère de l’Eucharistie