Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ năm, ngày 15, tháng năm

Gc 2,1-9

Mc 8,27-33

Phụng vụ để quy tụ

Có một sự phân biệt quan trọng giữa vị linh mục chủ tọa cuộc tập hợp và giáo dân được quy tụ. Linh mục là một người anh em kitô hữu trong số những người khác, nhưng có một vị trí tách riêng ra. Ngài không là đại biểu của cộng đoàn, ngài hành động nhân danh Đức Kitô cho cộng đoàn, và điều này có một ý nghĩa quan trọng đối với Hội Thánh. Ý nghĩa này như sau: các kitô hữu quy tụ không thể chiếm đoạt ơn Thiên Chúa: họ phải tiếp nhiệm.

Thật vậy, vấn đề ân sủng. Căn bản hơn nữa, điều đó có nghĩa là Hội Thánh được khai sinh ngày thứ Sáu Tuần Thánh và ngày Chúa Nhật Phục Sinh, và Hội Thánh biểu lộ một cách hữu hình và năng động sáng ngày lễ Ngũ Tuần. Nói cách khác, Hội Thánh là một công trình của Thiên Chúa, một hành động của Thiên Chúa, vì nhân loại và với nhân loại, nhưng là một hành động của Thiên Chúa.

Được sai đến một cộng đoàn mà mình chủ tọa việc tập họp, linh mục gắn kết cộng đoàn này với Hội Thánh phổ quát. Khi quy tụ, chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa; sự quy tụ của chúng ta là của một dân, mở ra cho mọi người chịu phép rửa, cộng đoàn chúng ta quy tụ có phẩm trật. Trong phương pháp ấy, chúng ta nhận ra mầu nhiệm của Hội Thánh.

 

Hồng Y Robert Coffy

Le mystère de l’Eucharistie