Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Ý CẦU NGUYỆN:

 

Ý CHUNG: Cầu cho các giá trị nhân bản: Xin cho các Kitô hữu biết tận dụng hơn nữa văn chương, nghệ thuật và các phương tiện truyền thông, để hỗ trợ một nền văn hóa bảo vệ và đề cao những giá trị nhân bản.

Ý TRUYỀN GIÁO: Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các thánh Tông Đồ: Xin cho Đức Trinh Nữ Maria, là Ngôi Sao hướng dẫn việc loan báo Tin Mừng và là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xưa đã đồng hành với các Tông Đồ trong giai đoạn khởi đầu của Hội Thánh, nay cũng lấy tìnhmẫu tử dẫn dắt các nhà truyền giáo trên khắp hoàn cầu.

 

 

Thứ năm, ngày 01, tháng năm

Thứ năm đầu tháng

Thánh Giuse Thợ

Cl 3,14-15.17.23-14

Mt 13,54-58

Hãy lên đường!

Lễ Thăng Thiên là ngày lễ của hy vọng và của đức tin. Khi nghe một người, dù đã sống lại từ trong kẻ chết, khẳng định điều đó và khi tin vào sự thật ấy, chính là có được một “cái nhìn thứ hai” về tính thực tại, là bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa toàn năng. Đó là chấp nhận không biết hết mọi sự, nhưng vững lòng trông chờ chiến thắng của Đức Kitô.

Cũng một thái độ như thế đối với phép Rửa (và đối với mọi bí tích): qua một dấu chỉ hữu hình mà thoạt nhìn không có gì là quan trọng, chúng ta tin rằng chúng ta nhận được nơi mình sự sống của Ba Ngôi. Theo ý muốn của Chúa, chúng ta mong ước mọi người đến với sự sống ấy, được dìm trong Danh Thánh, nghĩa là hoàn toàn chìm ngập trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa rất thánh. Để thực hiện điều ấy, trước tiên phải trở thành môn đệ, nghĩa là đón nhận ‘tất cả những gì Đức Giêsu đã truyền” và, một ngày kia, đã tóm lại trước những người Pharisêu chất vấn Người: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi... Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,37-40).

 

Claire Patier

L’Evangile en questions La Vie