Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG CHÍN - 2008 |
Thứ bảy, ngày 13 Thánh Gioan Kim Khẩu |
1Cr 10, 14-22 Lc 6, 43-49 Đức Maria, Eva mới Tình mẫu tử của Đức Maria chỉ có thể là một tình mẫu tử đích thực, khi Mẹ tiếp xúc với Đức Giêsu từ bên trong, bằng một sự nội tâm hoá chính mình. Và quả thật, sự trinh thai của Đức Maria có nghĩa là Rất Thánh Nữ Đồng Trinh đã có một tương quan vô cùng thực hữu với nhân tính của Đức Giêsu. Như thế, Mẹ đã cưu mang nhân tính của Ngôi Lời nhập thể, Mẹ đã biết nhân tính ấy trong ánh sáng chân thật, Mẹ đã dấn thân cùng với nhân tính ấy trong những tương quan cá nhân. Mẹ đã tự mình trở nên trống rỗng, tự mình thanh luyện, được đặt trong một tình trạng nghèo khó tuyệt đối, để ở ngang tầm với nhân tính ấy. Mẹ đã sinh hạ Người từ thân xác Mẹ, không phải như một đối tượng, nhưng trước tiên Mẹ đã Mẹ đã sinh hạ Người trong ngôi vị Mẹ, như đã chiêm niệm. Và sự chiêm niệm Ngôi Lời nhập thể đã cho ngôi vị của Đức Maria mô thể đích thực, đã đặt Mẹ trong sự cao cả và trong phẩm giá của Mẹ và đã ban cho Mẹ một sự tự do tối thượng. Chính sự chiêm niệm ấy làm cho Mẹ thành Eva thứ hai, mẹ của toàn thể loài người.
Maurice Zundel |