Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG GIÊNG NĂM 2008 |
Thứ năm, ngày 03, tháng giêng (Thứ Năm đầu tháng) Danh thánh Đức Giêsu. 1Ga 2,29-3,6 Ga 1,29-34 Đức Giêsu kêu gọi Đức Giêsu không hoạt động đơn độc. Người thuộc về một dân tộc và rõ ràng Người cư ngụ ở giữa dân tộc ấy. Hoạt động công khai của Người bắt đầu theo sau Gioan Tẩy giả, giữa một phong trào sám hối, trong đó chính Người sẽ làm phép rửa một thời gian (Ga3,22). Nhờ vậy, Người quen biết những người sẽ trở thành những môn đệ đầu tiên của Người, như Phúc âm thứ tư xác nhận (Ga 1,35-42). Để thành lập nhóm của Người, Đức Giêsu tuyển chọn: Người kêu gọi. Bốn Phúc âm nói khác nhau về việc chọn lựa ấy. Tuy vậy, theo cách của mỗi Phúc âm, cả bốn đều đưa về sự chọn lựa bởi chính Thiên Chúa. Đức Giêsu thấy và Người gọi. Đã hẳn Đức Giêsu đã phải suy nghĩ; chúng ta cũng biết rằng Người cũng đã nắm thông tin, vì những người được gọi đầu tiên thuộc về nhóm của Gioan Tẩy giả. Những gì được nói về các môn đệ đầu tiên có giá trị đối với mọi môn đệ hôm qua và hôm nay. Do đó, với mọi người chịu phép rửa, những người được kêu gọi trở thành các môn đệ: Đức Giêsu đã cầu nguyện cho họ, Người đã đón nhận họ từ Chúa Cha, chính vì thế Người đã gọi họ. Mỗi Kitô hữu có thể tự nhủ: Người đã nhìn thấy tôi, Người đã tin tưởng và tiếp tục tin tưởng tôi và đã đón nhận tôi từ Cha của Người, để dẫn tôi về với Cha Người. Bernard Rey Marher vers toi, mon Dieu |