Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG GIÊNG NĂM 2008 |
Thứ tư, ngày 02, tháng giêng Thánh Baxiliô Cả và Thánh Ghêgôriô Nadien Giám mục, tiến sĩ Hội thánh 1Ga 2,22-28 Ga 1,19-28 Đức Giêsu đã trở nên nổi danh Trong Tân Ước, người ta nói rằng Đức Giêsu đã bắt đầu làm và dạy. Nói như thế là đúng với giáo huấn trong sách vở. Với Thần Khí, Giáo hội phải “làm” và “dậy”. Nói cách khác, mỗi người phải làm điều Đức Giêsu đã làm. Điều quan trọng không phải là những phép lạ bên ngoài bối cảnh của chúng, nhưng là một bối cảnh thân cận, bác ái, hiện diện, nhân hậu, khoan dung, trong đó cũng có thể có những phép lạ, không phải như những cử chỉ đơn độc, nhưng như một bổn phận của một bối cảnh gần gũi huynh đệ. Điều đó, ngày nay rất dễ nhận thấy, vì một vũ trụ trung gian đôi khi có nguy cơ “đặt” một vật nào đó giữa người này với người khác như ý nghĩa tên gọi. Trái lại, chúng ta muốn có sự truyền thông trực tiếp hơn, nếu có thể, và vì lẽ đó phải hành động, sống với mọi người, đó là sự hiệp thông đầu tiên mà lời nói chúng ta gợi lên. Trước hết, Hội thánh là dân của những người tin vào Đức Giêsu Kitô, một dân tộc cụ thể của những người có đức tin, sống và chết vì đức tin. Thế nên, Hội thánh trước hết là của Đức Giêsu Kitô và đem lại chân lý không thuộc thẩm quyền con người. Đó là dân tộc của những người tin vào sự sống lại của Đức Giêsu Kitô, họ sống và làm chứng cho điều đó, mỗi người theo ân sủng và ơn gọi của mình. Hồng y Cario-Maria Martini |