Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG CHÍN - 2008

Thứ hai, ngày 01

1Cr 2, 1-5

Lc 4, 16-30

 

Thần khí của Đức Kitô

Thần khí là của Chúa Con cũng như của Chúa Cha. Nếu Chúa Con không có Thần khí cùng một mức độ như Chúa Cha, thì sự viên mãn của thần linh không cư ngụ nơi Người, vì thần

 Khí là sự thánh thiện được nhân cách hóa, sự toàn năng trong ngôi vị là tất cả những gì mà khái niệm bản tính Thiên Chúa được ngôi vị hóa trong Người gợi lên.

Nhưng Chúa Con sở hữu Thần Khí khác với Chúa Cha. Chúa Cha là suối nguồn, Chúa Con lãnh nhận, Người được sinh ra trong Thần Khí. Mầu nhiệm của Ngôi Hai hoàn toàn là của Chúa Con, Thần khí là Thiên Chúa trong sự đón nhận ơn của Chúa Cha.

Tuy nhiên, Chúa Con đã không nhận Thần khí một cách thụ động, theo kiểu một vật mà người ta sở hữu. Thần Khí không để bị sở hữu như thế, Người là hành động yêu mến của Thiên Chúa, sự tràn trề vô tận của hữu thể Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa trong mọi sự xuất thần chính mình. Thần khí đặt Chúa Con cũng như Chúa Cha trong sự ban tặng thường xuyên chính mình.Thần khí bởi Chúa Cha mà ra nhưng không rời bỏ Chúa Con, vì Thần khí là sự ban tặng tình yêu trong Cha và trong Con. Nhưng trong Chúa Cha, Người là như thế, và trọn đạo làm con trong Chúa Cha; trong Chúa Con, Người thật là Thần khí của Chúa con.

 

F.X. Durrwel

L’Esprit du Père et di Fils