Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ năm, ngày 13

Plm 7, 20

Lc 17, 20-25

 

Hội Thánh hiệp nhất với Đức Kitô

Hội Thánh không chỉ là một dân tộc tuyên xưng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng là một dân tộc tuyên xưng Thiên Chúa ở với họ. Hội Thánh là một dân tộc được Thiên Chúa viếng thăm. Để lấy lại một từ ngữ trong sách Khải Huyền, “Hội Thánh là nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa nhân loại”, là phần nhân loại tiếp đón Đức Chúa đến với mình và cố gắng sống với Người.

Điều đó kéo theo một sự hoán cải. Dân giao ước cũng là dân hoán cải, hay chính xác hơn, đang trên đường hoán cải. Hoán cải nghĩa là hướng về Chúa Cha và dâng lên Người lời ngợi khen và tri ân, cũng như lời cầu xin. Hội Thánh luôn cầu nguyện và đối với Hội Thánh, cầu nguyện không phải là một phương tiện để xin được ân sủng, mà cầu nguyện chính là định nghĩa của Hội Thánh. Hiệp nhất với Đức Kitô và được Thánh Thần tác động, “Hội Thánh thuộc về Chúa Cha”, vì vinh quang của Người. Cầu nguyện tạo nên tác vụ hàng đầu: Thật vậy, Hội Thánh là ai, nếu không diễn tả tương quan với Chúa Cha mà Đức Kitô đã đến thiết lập?

Hội Thánh là dân tộc nơi tôi có thể gặp Đức Kitô hiện diện, hằng sống, hoạt động, và Thánh Thể là bí tích của Hội Thánh.

 

Hồng y Robert Coffy

Le Mystère de I’Eucharistie