Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Chúa nhật, ngày 23 Chúa nhật XXXIV thường niên Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Ed 34, 11-12.15-17 |
1Cr 15, 20-26.28 Mt 25, 31-46
Triều đại của Người đã bắt đầu Tin Mừng chúa nhật này nhắc lại rằng những người nghèo, những người bị áp bức, những người yếu sức, là những người được Thiên Chúa ưu ái, không phải vì Người xét đến công trạng của họ nhưng vì hoàn cảnh khốn khổ và không thể chịu nổi của họ. Thiên Chúa buộc phải can thiệp để thiết lập triều đại công lý và bình an của Người. Sau các biến cố Phục Sinh, các kitô hữu dần dần hiểu được hiểu rằng Thiên Chúa đã can thiệp trong con người của Đức Giêsu xuất hiện như dấu chỉ xác thực của việc thiếp lập triều đại ấy của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu nó đã hiện diện, sự biểu lộ triều đại ấy trên mọi người vẫn còn phải đến. Bản văn hôm nay phản ảnh suy nghĩ của Hội Thánh ban đầu về một điểm chủ yếu của sứ điệp Đức Kitô: trước hết, triều đại của Thiên Chúa mà Đức Giêsu khai mạc là một tin vui cho những người nghèo. Các môn đệ của Đức Kitô sẽ được đánh giá theo cách cư xử của họ đối với người nghèo. Các quốc gia sẽ bị phán xét theo sự tiếp đón dành cho những “người bé mọn”, nghĩa là cho những môn đệ của Đức Kitô, đến loan báo Tin Mừng cho họ.
Marc Sevin Fêtes & Saisons |