Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ ba, ngày 18 Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường Thánh Phaolô |
Cv 28, 11-16.30-31 Mt 14, 22-33
Sự hiệp thông của con cái tuyên xưng Chúa Con Hai sự tuyên xưng, một của Phêrô và một của Đức Giêsu, tiếp nối nhau trên cùng một bình diện. Lời hứa của Đức Giêsu tạo thành tiếng vang cho việc tuyên xưng đức tin của người môn đệ. Phêrô đã tôn vinh Con Thiên Chúa, Đấng đã đến cư ngụ giữa loài người, và Đức Giêsu hứa với nhân loại vinh quang dành cho họ, khi đến lượt họ, họ trở thành con cái Thiên Chúa, vì đó là đặc ân của những ai thuộc về Hội Thánh. Hội Thánh tập họp những người mà Đức Giêsu kêu gọi theo Người, noi gương Người, yêu mến Người, và với họ Người thiếp lập một sự thân mật mà chỉ từ ngữ “hiệp thông” mới định nghĩa chính xác, một sự hiệp nhất đến mức làm mọi sự là chung giữa Người và chúng ta. Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thuộc về Hội Thánh, chính là nên một với Người. Sự thân mật với Người có điều kiện và hệ quả là sự hiệp thông chặt chẽ giữa các kitô hữu với nhau. Hội Thánh thần hoá cá nhân, nhưng loại trừ mọi cá nhân chủ nghĩa. Bổn phận của mọi người là phục vụ, cùng phục vụ Đức Giêsu Kitô, và phục vụ Đức Giêsu Kitô trong mỗi thành viên của Hội Thánh. Người lớn nhất trong Vương quốc của Đức Giêsu phải làm người phục vụ anh em mình.
Mgr Georges Chevrot |