Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ năm, ngày 30

Ep 6, 10-20

Lc 13, 31-35

 

“Trong khi dùng bữa”…

Vậy Thánh Thể là một bữa ăn, một lương thực dùng chung với nhau, đưa chúng ta về bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu, và cũng về những bữa ăn khác, những hoàn cảnh khác trong đó Đức Giêsu sống như người đồng bàn với các môn đệ, dù là trước hay sau khi sống lại: khi sống hiệp thông nơi cùng một bàn ăn, Đức Giêsu bày tỏ tình bạn, lòng ao ước, ý muốn của Người muốn sống cùng các môn đệ, chia sẻ cùng một tấm bánh, uống cùng một chén. Cử hành Thánh Thể là ngồi vào cùng bàn với Đức Giêsu.

Thánh Thể là một bữa ăn tập họp cộng đoàn của Đức Giêsu cùng sống với các môn đệ; Thánh Thể thâu tóm tất cả cuộc đời của Đức Giêsu đã tự hiến tế trên thập giá vì chúng ta. Đó là một bữa ăn mà chúng ta lặp lại trong khi chờ đợi Đức Giêsu lại đến, sống động, và như thế, chúng ta cảm thấy đời sống và sự hiện diện của Người trong vinh quang sắp đến. Vậy, đó là bữa ăn cho chúng ta tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Đức Giêsu, đưa chúng ta vào sự sống lại của Người.

 

Hồng y Carlo Maria Martini

Les sacrements