Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ ba, ngày 28 Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ |
Ep 2, 19-22 Lc 6, 12-19
Đức Giêsu tự do chọn lựa các tông đồ Một ngày kia, sau khi đã qua một đêm cầu nguyện, Đức Giêsu liền kêu gọi các môn đệ, chọn ra mười hai người và gọi họ là Tông đồ. Hai trong mười hai người ấy có tên là Simon và Giuđa. Nói cho đúng, chúng ta hầu như không biết gì về nhân cách và lịch sử của các ông. Tuy nhiên, hôm nay Hội Thánh mừng lễ hai vị này. Trước tiên, không phải vì sự tôn kính đối với những người được gọi đầu tiên, mà những đường nét phân biệt ngày nay đã bị xoá nhoà. Thật vậy, nếu chúng ta không còn phân biệt được khuôn mặt của các ngài, chúng ta có thể chiêm ngưỡng các ngài trong một ánh sáng lớn hơn vô hạn, khi đến gặp Đức Giêsu cầu nguyện suốt đêm. Hai con người ấy đã bước đi theo Người và Người đã học biết họ, Đức Giêsu chiêm ngưỡng họ suốt một đêm trong tình yêu ân cần của Chúa Cha, và Người có thể nói cùng Chúa Cha: Họ thuộc về Cha và Cha đã ban họ cho con (Ga 17, 6). Khi nhìn Đức Giêsu cầu nguyện đêm ấy, chúng ta nhận thấy có rất nhiều khuôn mặt ngoài Simon và Giuđa. Chúng ta tiên cảm tình yêu vô biên đã tạo dựng họ, kêu gọi họ, đã ban họ cho Chúa Con, và đã tập họp họ thành Hội Thánh.
Một nữ đan sĩ – La Croix |