Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ năm, ngày 9 Thánh Điônixiô, giám mục, và các bạn tử đạo Thánh Gioan Lêônađi, linh mục |
Gl 3, 1-5 Lc 11, 5-13
Ý định đáng khâm phục của Chúa Trong ân sủng của Thánh Thể, chúng ta thật sự trở thành cái mà chúng ta ăn, Thân Mình Đức Kitô. Nhưng đối với Đức Kitô, chỉ trở thành Thân Mình Người trong chân lý chưa đủ. Sự viên mãn của ý định Người là chúng ta cũng trở thành Thân Mình Người trong hành động. Để giải thích tất cả việc lập bí tính Thánh Thể, người môn đệ mà Đức Giêsu yêu mến đã viết: Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng (Ga 13, 1). Người môn đệ đã đặt đầu mình trên trái tim Chúa, đã nói tất cả trong một câu về ý nghĩa sau cùng của Thánh Thể. Và để minh hoạ ý nghĩa này, ngay sau đó ông đã tường thuật một cử chỉ yêu thương rất cụ thể là việc rửa chân, rồi để chính Đức Giêsu kết luận: Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em (Ga 13, 15). Ý định đáng khâm phục của Chúa khi ban cho chúng ta ơn Thánh Thể, là chúng ta có thể trở nên bí tích sự hiện diện thật sự của Người bằng tất cả đời sống mình, khi yêu thương và hành động một cách cụ thể, cho đến khi Người trở lại.
James Haggerty |