Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BA NĂM 2008 |
Thứ tư, ngày 05, tháng ba Is 49,8-15 Ga 5,17-30 Người công chính - người chồng Trong những lời “truyền tin” ban đêm, Giuse không chỉ nghe thấy chân lý thánh thiêng về ơn gọi khôn tả của vị hôn thê của mình, nhưng ông cũng được nghe chân lý về ơn gọi của riêng ông. Trong tinh thần của truyền thống cao quý nhất của dân được chọn, con người công chính ấy đã yêu mến Đức Trinh Nữ Nazareth, đã gắn bó với Mẹ bằng một tình yêu vợ chồng, một lần nữa được Thiên Chúa kêu gọi cho tình yêu ấy. “Giuse đã làm điều mà thiên sứ đã truyền: ông đón vợ về nhà mình”; hài nhi lớn lên trong lòng bà “đến từ Chúa Thánh Thần”: qua những cách diễn tả ấy, không thể kết luận rằng tình yêu con người cũng được Chúa Thánh Thần tái tạo hay sao? Phải nghĩ rằng tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng con người, nhờ Chúa Thánh Thần (Rm 5,5) và đào luyện một cách hoàn hảo nhất mọi tình yêu con người. Người cũng đào luyện một cách đặc biệt tình yêu hôn nhân và đào sâu trong tình yêu ấy tất cả những gì là xứng đáng và đẹp về nhân bản, đem đến những dấu chỉ của việc từ bỏ triệt để bản thân, của sự liên kết các nhân vị và của sự hiệp thông đích thực với Mầu nhiệm Ba Ngôi. Đức Gioan- Phaolô II Saint Joseph dans la vie du Christ et de L’Eghlise |