Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG TÁM - 2008 |
Thứ ba, ngày 5 Cung hiến Thánh đường Đức Maria
Gr30, 1-2. 12-15. 18-22 Mt 15, 1-2. 10-14
“Tất cả đều có thể có lợi cho người tin” Thiên Chúa đề nghị trước, nhưng Người chờ chúng ta mở lòng: Người gõ cửa, nhưng chỉ vào khi được chúng ta mời; Người gọi, nhưng việc theo Người chỉ có thể thực hiện khi chúng ta thật sự mong muốn. Chính vì thế, Đức Giêsu chỉ bày tỏ những công trình mạc khải cho những người đón nhận bởi đức tin. Không nên quan niệm đức tin như một thứ điều kiện được đặt ra để phân phát các ân huệ, như thể một thứ doạ dẫm nào đó. Đức tin chính là mở lòng để Người đến xin và chờ gặp, chắc rằng những ai tìm kiếm Thiên Chúa chỉ tìm kiếm với sự trần trụi của chân lý, và với sự tín thác khởi đầu vào một tình yêu mà mình tiên cảm. Chúng ta chỉ có thể đến với Chúa Con một cách nào đó, khi vượt qua ngưỡng cửa mà người thiện chí thấy xuất hiện nơi những bước chân mình đi tới và điều đó được gọi là sự cởi mở với người khác, trong sự trung thực của một chân lý mà họ cùng thực hiện. Tất cả những ai đã vượt qua ngưỡng cửa ấy, và điều này được thấy trong Phúc Âm, đều tìm thấy Đức Giêsu, đã đón nhận mầu nhiệm của Người và nhận được từ Người lời giải phóng. Albert- Marie Besnard, op |