Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Thứ hai, ngày 14, tháng bảy

Thánh Camilô Lenli, linh mục

Is 1,10-17

Mt 10,34-11,1

Chúa Thánh Thần

Chúa nói:

Thầy ra đi thì tốt cho anh em,

Thầy phải kéo anh em từ đất lên trời,

từ xác thịt lên tinh thần;

vì Chúa Cha là tinh thần,

Chúa con là tinh thần,

và Chúa Thánh Thần cũng là tinh thần.

Tóm lại, Đức Kitô là tinh thần trước mắt chúng ta.

Chúa Cha, vì là tinh thần,

Tìm kiếm những người thờ phượng Người

Trong tinh thần và trong chân lý.

Về phần Chúa Thánh Thần,

Người đã nhận được danh xưng tuyệt hảo là Thần Khí,

Vì Người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra

Và Người là dây liên kết bền vững nhất,

Không thể phân ly của Ba Ngôi;

Người cũng nhận được danh xưng là Thánh

Vì là Quà tặng của Chúa Cha và Chúa Con,

Người thánh hóa mọi loài.

Chúa Cha cũng là tinh thần và thánh,

Và Chúa Con cũng thế,

Vì muôn vật do Người mà có,

nhờ Người mà tồn tại

và quy hướng về Người.

(Rm 11,36)

Thánh Bênađô