Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BẢY - 2008 |
Thứ sáu, ngày 11, tháng bảy Thánh Biển Đức, Viện phụ Hs 14,2-10 Mt 10,16-23 Gia nghiệp đã hứa. Chắc chắn Phêrô đã nhân danh mười một Tông Đồ khi hỏi Đức Giêsu: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Đức Giêsu đã ghi nhận hành động đức tin mà họ bày tỏ khi theo Người, giờ đây Người yêu cầu họ bày tỏ lòng cậy trông vào một thế giới mới, Vương quốc mà Người đem đến, sau cùng Vương quốc ấy sẽ thể hiện tròn đầy khi Người sẽ lại đến trong thời cánh chung. Vì thế, Đức Giêsu căn cứ vào Dân Thiên Chúa đã lập nên, là mười hai chi tộc Israel, để cho họ biết Người và nhân ra Người. Nhưng Người giới thiệu Mười hai Tông Đồ như dân mới của Thiên Chúa, dấu chỉ sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho trong Con của Người là Đức Giêsu. Người đã liên kết các Tông đồ với vương quyền và công trình của Người: khi Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển, thì họ cũng ngồi trên mười hai cái ngai để phân xử mười hai chi tộc Israel. Để đáp lại câu hỏi của Phêrô, Đức Giêsu hứa ban sự sống đời đời như một gia nghiệp. Thánh Biển Đức đã hiểu rằng trong thế gian, có thể cho người ta thấy được đôi chút về thế giới mới ấy. Các đan viện không phải là những nơi mà gia nghiệp đã hứa phần nào được ban cho hay sao? Gérerd Naslin La Croix |