Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG TƯ NĂM 2008 |
Thứ tư ngày 02, tháng tư Thánh Phanxicô Paola ẩn tu Kỷ niệm ngày Đức Cố GiáoHoàng Gioan Phaolô II qua đời (2005) Cv 5,17-26 Ga 3,16-21 Mầu nhiệm Phục Sinh, mầu nhiệm cứu độ Trong toàn bộ, mầu nhiệm Phục sinh được coi như là một nguyên tắc thần học cao cả đan kết vào đức tin của chúng ta, nguyên tắc thừa nhận rằng Đức Kitô đại diện, thâu tóm tất cả nhân loại, để chúng ta có thể tham dự vào điều đã được thực hiện nơi Người. Số phận của Người có thể trở thành số phận của chúng ta; cuộc Khổ nạn của Người có thể trở thành cuộc khổ nạn của chúng ta; sự sống lại của Người có thể trở thành sự sống lại của chúng ta. Tương quan cứu độ với Đức Kitô đòi hỏi, về phía chúng ta, một sáng kiến cá nhân, rất nhỏ so với sáng kiến của Người: đòi hỏi câu trả lời của tự do chúng ta, của đức tin và của tình yêu chúng ta; đòi hỏi một số điều kiện mở đường cho tính nhân quả cứu đổ của Đức Kitô. Khía cạnh này của mầu nhiệm Phục sinh, cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ được thực hiện qua những giai đọan nối tiếp nhau, tạo nên lịch sử của sự cứu chuộc cá nhân và tạo thành đời sống kitô hữu, bắt đầu với phép thánh tẩy. Tình cảm gắn bó ấy với mầu nhiệm Phục sinh là vấn đề nghiêm túc nhất và quan trọng nhất của đời sống chúng ta hiện tại. Nó mở rộng đến những tình huống, những vấn đề, những kinh nghiệm của đời sống tự nhiên, trong đó, sau Phục sinh, sẽ đem lại một tình cảm hy vọng và vui mừng. Đức Phaolô VI |