|
Ngày 15 Đe Chúa Thánh Thần hướng dẫn
Ai tin vào Đức Kitô Phục Sinh và để Thánh Thần của Người hướng dẫn, thì
người đó mở ra cho ánh sáng Nước Trời và đi vào sự hiệp thông hạnh phúc của
Đức Giêsu với Chúa Cha. Chúng ta hiểu sự bùng nổ lời ca tụng dội lên tâm hồn
các Tông đổ, khi các ông khám phá ra mầu nhiệm của Đức Giêsu và của sự Phục
Sinh của Người: "chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta: do lượng hải hà, Người đã tái sinh chúng ta nhờ sự sông lại từ cõi chết
của Đức Giêsu Kitô, để hưởng niềm hy vọng sống động. Anh em hãy vui mừng cảm
tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phẩn gia nghiệp
của dân thánh, trong cõi đầy ánh sáng... (C1 1,12-14).
Khi các Tông đổ khám phá ra vị trí trung tâm của Đức Kitô trong lịch sử cứu
độ, thì đổng thời mầu nhiệm của Đức Giêsu và sự Phục Sinh của Người được tỏ
ra cho các ông: khi đến hoàn tất các Sách Thánh, Chúa làm sáng tỏ và cho các
Sách Thánh trọn vẹn ý nghĩa. Tất cả lịch sử dân Chúa đạt đinh cao trong biến
cố Phục Sinh, thực hiện thật sự cuộc đi vào Đâ't Hứa: là hiệp thông với
chính sự sống của Thiên Chúa, trong Vương quốc của Người Con rất yêu dấu.
Eloi Leclerc
|