|
Ngày 12 Giảng dạy và nhân bánh
Dưới ánh sáng Phục Sinh, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, thánh Gioan không
chi mô tà một cử chỉ độ lượng của Đức Kitô đối với các thính giả đang đói,
nhưng còn loan báo việc nhân bánh đích thực, là Thánh Thể.
Vai trò của các tông đổ rất rõ, qua ông Philipphê và ông Anrê; Đức Ki tô
không chỉ thừ lòng các ông, nhưng nhất là Người muốn các ông trở thành những
chứng nhân tích cực và chăm chú về phép lạ này. Người muốn cho thây các ông
phải lo nuôi dân tới mức độ nào, và nếu không có Chúa, các ông không làm
được gì. Đổng thời tác giả Tin Mừng cho chúng ta gần như một "tiền câu trúc"
của thánh lễ: là giảng dạy và nhân bánh.
Truyền bá Phúc âm và cử hành bí tích đi đối với nhau, và phải lấy nguồn gốc
chung từ trái tim Đức Kitô. Như vậy phép lạ này loan báo và chuẩn bị tất cả
hoạt động của Giáo Hội, đã nhận sứ vụ triệu tập mọi người vào bàn tiệc Nước
Trời và nuôi dưỡng họ trong lúc chờ đợi. Có một điểm: để làm phép lạ này,
Đức Kitô không bắt đầu từ con sô' không, nhưng với bánh và cá mà một bé trai
mang tới. Cậu bé này đại diện cho mỗi người; chúng ta có gì mang đến không,
cho dù rất nhỏ nhặt?
Dominique Renard
|