SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ năm 18

Dnl 30, 15-20

Lc 9, 22-25

Sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh

 Nói về sự hiện diện đích thực của Mình và Máu Thánh Đức Kitô là nói về sự hiện diện của Đức Giê su, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, là xác nhận sự hiện diện của Con Thiên Chúa trở thành người, hoàn toàn giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, là xác nhận sự hiện diện của Đấng mà các tông đồ gặp gỡ và đi theo, là tuyên  xưng sự hiện diện của Chúa Đấng đã chịu đau khổ và tử nạn dưới thời Phongxiô Philatô. Nói cách khác, đó là công bố sự hiện diện của Đức Giêsu trong lịch sử, chứ không chỉ là gợi lên kỷ niệm về Người, đó là nhắc lại tư tưởng và việc làm của Người khi làm lại cử chỉ chia sẻ Người đã làm trong bữa tiệc ly.

Nhưng phải thêm ngay rằng điều này liên quan đến sự hiện diện đích thực của Đấng Phục sinh. Mà sự sống lại của Đức Kitô chúng ta biết rằng đó không phải là việc thân xác Người đã chết trên thập giá và an táng trong mồ nay cử động lại, nhưng là sự biến đổi của tất cả nhân tính phục sinh của Người, nếu không nói rằng từ nay Người không còn chết nữa và Người đang ở trong vinh quang với Ba Ngôi.

Vì vậy Thánh Thể chính là sự hiện diện đích thực của Con Thiên Chúa làm người, đã chết và đã sống lại.

ĐHY Robert Coffy

 

Trang suy niệm | Trang nhà