|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010
Thứ tư 20 Thánh Phabianô, Giáo hoàng, tử đạo Thánh Sêbastianô, tử đạo |
|
1Sm 17,32-51 Mc 3,1-6 |
|
Những vị tử đạo trong hiệp nhất. Cần phải cấp bách mở mắt nhìn vào thực tiễn và nhận biết rằng, trong các cộng đoàn Kitô hữu ngày nay vẫn còn những vị tử đạo, những chứng nhân không lay chuyển của đức tin, đang làm phát sinh một sự đại kết đích thực giữa các vị tử đạo. mặc cho thảm cảnh chia rẽ trong Hội Thánh, nhờ vào sự kêu xin cao cả nhất là hiến dâng mạng sống làm chứng cho đức tin, những chứng nhân đức tin này đã tỏ cho thấy cách Thiên Chúa thực hiện sự hiệp thông sâu xa nhất, đối với đoàn dân đã chịu thanh tẩy. Hạt nhân trọng tâm của linh đạo hiệp nhất vô cùng cần thiết hôm nay có thể được tìm thấy trong chiều kích tử đạo của phong trào đại đoàn kết. Vì vậy trên trái đất này, tất cả chúng ta, là Kitô hữu và các giáo hội địa phương, hãy thực hiện những mối dây liên kết còn bất toàn trong các cộng đoàn, các vị tử đạo giờ đây đã sống sự hiệp nhất trọn vẹn và hoàn hảo trong vinh quang Thiên quốc. đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh một cách chắn chắc trong tông thư về hiệp nhất các Kitô hữu Ut unum sint rằng như vậy các Ngài cung cấp bằng chứng “một cách hùng hồn nhất khiến tất cả các nguyên nhân gây chia rẽ đều bị bỏ qua và vuợt lên, trong sự dâng hiến trọn vẹn chính mình vì Tin Mừng”. Chủ trương đại đoàn kết của các vị tử đạo cũng đòi một cuộc chiến đại đoàn kết chống lại các cuộc bách hại Kitô hữu ở thời đại chúng tôi. Kurt Koch |
|
|