SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ hai ngày 4

1 Ga 3, 22-4-5

Mt 4, 12-25

Hiện tại hóa việc Đức Kitô giáng sinh

Thời gian phụng vụ của mùa Vọng cử hành một lúc hai sự chờ đợi: Chờ đợi ngày cuối cùng khi Đức Kitô quang lâm, và chờ đợi ngày Người đến trong xác phàm. Nếu ta dễ dàng hiểu rằng có thể cử hành việc Đức Kitô quang lâm bằng sự chuẩn bị, thì ngày nay thật khó hiểu được ta có thể cử hành việc Đức Kitô giáng sinh, trong khi Người đã sinh ra từ 2000 năm. Quả thật, đó cũng là vấn đề được đặt ra cho việc cử hành bí tích Thánh Thể, vì Đức Kitô đã chết và sống lại từ hai thiên niên kỷ qua. Chỉ có một thần học về phụng vụ và về việc cử hành phụng vụ là việc “tưởng niệm” chính yếu, nghĩa là sự nhắc nhở dâng lên Chúa Cha về những gì Ngài đã hoàn thành cùng với Đấng Ngài đã gởi đến, để tiếp tục thực hiện việc cứu rỗi trước mắt Ngài, là công trình được Chúa Thánh Thần thực hiện trong việc cử hành phụng vụ.

“Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” có nghĩa: Hãy thực hiện cử chỉ mà qua đó các con sẽ làm cho thành hiện thực trước tôn nhan Chúa Cha, lễ hy tế của giao ước mà Thầy hiến dâng vì ơn cứu rỗi thế giới. Điều được hiện thực hóa trong cử hành Thánh Thể cũng được hiện thực hóa trong mọi cử hành phụng vụ khác. Cử hành sinh nhật của Đức Kitô là hiện thực hóa biến cố ấy, chứ không phải là làm cho nó ra xa cách trong không gian và thời gian.

A. Nocent

 

Trang suy niệm | Trang nhà