Thứ Năm Tuần Thánh - Năm A

Sưu tầm

Thánh Lễ Làm Phép Dầu
Lc 4, 16-21

Tại Đền Thờ thánh Teranô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chủ tế Thánh Lễ làm phép Xức Dầu Thánh. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 20 vị Hồng Y, 40 Giám mục và gần 1000 linh mục đại diện cho các anh em linh mục trên cả thế giới.

Sau bài giảng và lễ nghi khấn lại những lời hứa của các linh mục, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu thánh, dầu bệnh nhân, dầu dự tòng, dầu thánh hiến. Do đó Thánh Lễ sáng thứ năm Tuần Thánh được tập trung vào hai đề tài: Chức Tư Tế và Dầu Thánh.

Với việc cải cách Phụng vụ của Công Đồng Vaticanô II, Thánh Lễ sáng thứ năm Tuần Thánh mang một khuôn mặt mới, đề cao tính cách đặc biệt của chức linh mục thừa tác trong cộng đồng dân Chúa, khác với chức linh mục chung do Bí Tích Rửa Tội ban cho mọi thành phần dân Chúa. Chức linh mục thừa tác và chức linh mục chung đều thông công vào chức Linh Mục duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã được xức dầu và được sai đi đem Tin Mừng cho các người nghèo khổ.

Lễ nghi làm phép Dầu Thánh được đưa vào trong Thánh Lễ, sau bài giảng và lễ nghi khấn lại các lời hứa của các linh mục. Lễ nghi làm phép Dầu Thánh nhấn mạnh đến ý nghĩa mầu nhiệm Giáo Hội như Bí Tích hay dấu chỉ của Chúa Kitô, vì thế cùng với việc làm phép dầu thánh hiến còn làm phép dầu của anh chị em dự tòng, vì anh chị em này đang chiến đấu để chiến thắng tà thần bằng những dấn thân của Bí Tích Rửa Tội. Và dầu của các bệnh nhân, bởi vì những anh chị em bệnh nhân này trong cơn bệnh hoạn hoàn tất những gì thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô.

Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành việc Chúa lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa tối sau cùng: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta. Các con hãy cầm lấy mà uống, đây là chén máu của Ta”. Đồng thời Chúa lập chức linh mục để các môn đệ tiếp tục công việc cứu chuộc của Ngài: “Các con hãy làm việc này để nhớ đến Ta”. Rồi Ngài rửa chân cho các môn đệ để truyền lại cho các ông giới răn: “Thầy để lại giới răn mới cho các con là các con hãy yêu thương nhau” và dạy các ông, quyền bính trong Giáo Hội là một phục vụ trong yêu thương, khiêm tốn: “Ta là Chúa và là Thầy, Ta đã rửa chân cho các con, vậy các con cũng hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã làm”.

Việc kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và Lễ nghi rửa chân được tập trung vào các Lễ ban chiều tại các nhà Thờ Chánh Tòa ở các Giáo Phận. Tại Roma, Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ trong Đền Thờ thánh Latêranô là nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma, Giáo Phận của Đức Thánh Cha và là nhà Thờ Đầu và Mẹ của tất cả các nhà Thờ trên thế giới.

Việc kỷ niệm, việc Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục được tập trung vào Thánh Lễ ban sáng, tất cả các bản văn Phụng vụ đều nói đến chức linh mục thừa tác.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaia: “Chúa đã thánh hiến tôi bằng việc xức dầu và sai tôi đi đem Tin Mừng cho những người nghèo khổ”. Tiên tri nói rõ: “Các người sẽ được gọi là tư tế của Chúa và sẽ được gọi là thừa tác viên của Người”.

Bài đọc thứ hai trích sách khải huyền của thánh Gioan: “Chúa Kitô đã làm cho chúng ta trở nên Vương Giả và Tư Tế cho Đức Chúa Cha”.

Bài Phúc âm, trích Phúc âm theo thánh Luca, thánh sử nhắc lại lời tiên tri Isaia được Chúa đọc lên trong Nguyện Đường Nazareth và áp dụng về chính Ngài: “Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi, vì thế Người thánh hiến Tôi bằng việc xức dầu và sai Tôi đi rao giảng Tin Mừng cho các người nghèo khổ, ơn giải phóng cho các tù nhân, đem lại sự sáng cho các người mù, trả lại tự do cho người bị đàn áp và rao giảng năm ơn thánh của Thiên Chúa”.

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ được xoay quanh ba câu Kinh Thánh trích ra từ Phụng vụ Lời Chúa. Câu thứ nhất từ sách tiên tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi” (Is 61, 1). Đức Thánh Cha nhắc lại hồng ân chức linh mục trong ngày Lễ của linh mục và cám ơn sự hiện diện đông đảo của các anh em linh mục tại Roma quanh Ngài, quanh bàn Thờ tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô Tông đồ.

Chúa Thánh Thần qua việc xức dầu làm cho các linh mục được tham dự vào chính sự thánh hiến của Chúa Giêsu, vì thế tâm tình của ngày hôm nay thứ Năm Tuần Thánh là tâm tình ca tụng của lòng nhân từ Chúa cho đến muôn đời: “Tôi sẽ ca tụng lòng nhân từ của Chúa đến muôn đời”. Đây là câu Kinh Thánh thứ hai được trích từ lời đáp ca của Thánh Lễ. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục, các vị chủ chăn hãy sống thánh thiện để phục vụ cho sự thánh thiện của dân Chúa, để thi hành tác vụ của lòng nhân từ trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói:

“Dĩ nhiên sự thánh thiện của dân Chúa không nhất thiết tùy thuộc vào sự thánh thiện của các vị chủ chăn, nhưng đời sống thánh thiện của các vị chủ chăn thúc đẩy, cổ võ và có ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống thánh thiện của dân Chúa. Đời sống thánh thiện của các vị chủ chăn sẽ đem lại nhiều ơn ích và thành quả tốt đẹp cho công việc tông đồ và truyền giáo.

Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

“Trước nhan Thiên Chúa chúng ta không ngừng biết ơn, vì Thiên Chúa đã chọn chúng ta cách nhưng không. Biết ơn vì Thiên Chúa đã đặt tin tưởng vào chúng ta. Biết ơn vì Thiên Chúa đã không bao giờ từ chối tha thứ cho chúng ta”.

Cuối cùng câu Kinh Thánh thứ ba: “Anh em là những tư tế của Chúa, là thừa tác viên của Thiên Chúa chúng ta” (Is 61, 6). Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy nhớ lại việc xức dầu thánh hiến mà các ngài đã lãnh nhận và hãy canh tân sự dấn thân, phổ biến khắp nơi, và luôn luôn hương thơm thánh thiện của Chúa Kitô.

Sau bài giảng, các linh mục nhắc lại những lời đã cam đoan ngày lãnh chức Thánh, khấn sống kết hợp thân mật với Chúa Giêsu gương mẫu của chức linh mục bằng việc từ bỏ mình và bằng việc cam kết lại những dấn thân đã tự do hoàn toàn cam đoan trước mặt Giáo Hội và được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa Giêsu. Khấn hứa trở nên những người ban phát trung thành các mầu nhiệm Thiên Chúa qua việc cử hành Thánh Thể và các cử hành Phụng vụ khác. Khấn hứa chu toàn thừa tác vụ rao giảng Lời Chúa theo gương Chúa Kitô, không tìm lợi ích riêng mình nhưng chỉ vì do lòng mến yêu anh chị em trong Chúa Kitô mà thôi.

Việc ôn lại lời khấn này sẽ giúp các linh mục sống lại ơn đã lãnh nhận trong ngày thụ phong. Tiếc thay với thời gian, với những cám dỗ của thế gian đã có thể bị lãng quên.

Đức Thánh Cha xin cộng đoàn Phụng vụ cầu nguyện cho các linh mục và cầu nguyện cho cả Ngài nữa. Đức Thánh Cha còn căn dặn các giám mục, linh mục đồng tế với Ngài với những lời như sau:

“Anh em rất thân mến,

Chúng ta đã được Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh, Linh Mục đời đời và là Chủ Chăn Nhân Lành gọi lên chức Tư Tế. Trong cử hành Thánh Lễ hôm nay, chúng ta đã muốn nhắc lại cam đoan của chúng ta sống xứng đáng hơn mỗi ngày ơn gọi đã lãnh nhận.

Hơn nữa, chúng ta đã làm phép dầu, dầu thánh hiến, dầu của anh chị em tân tòng và dầu của các bệnh nhân, đã đề cao mầu nhiệm của Giáo Hội như dấu hiệu của Chúa Kitô, Đấng thánh hóa mọi thực tại và tình hình đời sống.

Các giám mục, các linh mục thân mến,

Những dầu này giờ đây được phú thác cho anh em, để qua thừa tác vụ của anh em ơn thánh Chúa chảy xuống các linh hồn, đem lại sức mạnh và sức sống. Hãy tôn kính và hãy gìn giữ cách chu đáo hết sức những dầu thánh này, dấu hiệu của ơn thánh Chúa. Các người, các nơi, các đồ vật được xức bằng Dầu Thánh này, được chiếu sáng sự thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng nhờ ban ơn lạ lùng tình yêu thương của Người đã muốn rằng, trong những dấu hiệu Bí Tích diễn lại các mầu nhiệm, các biến cố của lịch sử cứu rỗi.

Kết thúc Thánh Lễ bằng phép lành của Đức Thánh Cha và chàng vỗ tay kéo dài của các linh mục để biểu lộ lòng yêu mến và biết ơn đối với người Cha là vị chủ chăn không quản ngại mệt nhọc, sẵn sàng hy sinh với bất cứ giá nào để Giáo Hội được mỗi ngày mỗi thánh thiện hơn. 


Last Updated: 01/02/2002