Đáp:
Theo giáo huấn của Giáo Hội, hôn nhân của người công giáo,
hay của người ngoài kitô giáo đều có giá trị như nhau, tức là vẫn có đặc
tính như nhau: bất khả phân ly và một vợ một chồng, vì hôn nhân là do chính
Thiên Chúa thiết lập. Hôn nhân công giáo và ngoài công giáo chỉ khác nhau ở
đặc tính bí tích.
Do đó, bình thường thì cô không được kết hôn với người đã
lập gia đình, dầu cho người đó là ngoài công giáo và đã ly dị. Hôn nhân chỉ
hết bị ràng buộc khi một trong hai người phối ngẫu qua đời.
Tuy nhiên, nếu bạn trai của cô đồng ý lãnh nhận Bí tích
Rửa tội, theo đạo công giáo, thì cô được kết hôn với người đó vì lý do đức
tin, theo đặc ân của Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, việc ly dị của bạn trai cô
phải xảy ra trước khi quen biết với cô. Nếu vì cô mà bạn trai cô ly dị với
mục đích để kết hôn với cô, thì cho dẫu bạn trai cô có xin rửa tội theo đạo
công giáo, bạn cũng không được phép kết hôn với người đó, vì bạn là nguyên
nhân đưa tới việc ly dị, bạn rơi vào tình trạng mắc ngăn trở hôn phối với
người bạn trai đó. |