Việc
chúng con quan hệ với nhau trước hôn nhân không là ngăn trở hôn phối,
cho nên, Bí tích hôn phối chúng con vẫn thành sự. Dĩ nhiên, luật Hội
Thánh chỉ cho phép việc quan hệ vợ chồng được thực hiện trong hôn nhân,
nếu việc đó xảy ra ngoài hôn nhân thì phạm tội lỗi điều răn thứ sáu,
buộc phải xưng tội. Đáng lẽ tội đó chúng con phải xưng trước khi kết hôn,
bởi Bí tích Hôn nhân là Bí tích của kẻ sống, tức là bí tích dành cho
những người đang ở trong tình trạng ơn thánh. Khi đang có tội trọng mà
của hành bí tích hôn phối, bí tích đó vẫn thành sự, nhưng ân sủng của bí
tích không phát huy nơi đôi hôn phối đó. Giáo lý Công giáo dạy: “Các đôi
vợ chồng Ki-tô giáo được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong Dân
Chúa” (x. LG 11). Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn Phối kiện toàn tình
yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng
này, “họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón
nhận và giáo dục con cái” (GLCG số1641).
Con yên tâm,
Bi tích Hôn phối của con thành sự, con đã xưng tội, chắc chắn tội con được
tha, nhưng nhớ xưng là chúng con đã quan hệ vợ chồng với nhau trước khi kết
hôn, và khi cử hành Bí tích hôn phối chúng con đã không xưng tội này.