Theo
Giáo luật, hôn phối sẽ không thành sự khi đôi hôn phối chưa tới tuổi
luật định. Giáo luật qui định tuổi như sau: nam phải đủ 16 tuổi, nữ 14
tuổi. Đó là xét theo Giáo luật để Bí tích thành sự, ngoài ra để có thể
đăng ký kết hôn dân sự, theo luật hôn nhân gia đình Việt Nam, thì người
nam phải 20 tuổi và người nữ phải 18 tuổi.
Theo cha
nghĩ, cha xứ con đồng ý cho con được cử hành bí tích hôn phối ngoài Thánh Lễ
như thế cũng là mừng rồi con. Bởi, con chỉ ước mong là được cưới anh ấy về
sống chung để cùng nuôi dạy con cái, thì việc con và anh ấy được cha xứ cho
phép cử hành bí tích hôn nhân là đủ yếu tố để chúng con sống chung với nhau
theo Giáo Luật rồi, cho dù việc kết hôn nầy được thực hiện ngoài Thánh Lễ.
Dĩ nhiên, con sẽ gặp ít rắc rối về mặt xã hội, vì chưa đủ tuổi chúng con
không được đăng ký kết hôn, và như vậy, đứa bé sẽ gặp trục trặc khi làm giấy
khai sinh…