Đáp:
1-
Vấn đề làm Giám mục
Giáo luật
qui định:
-
Ít là ba năm một lần, các Giám Mục thuộc một giáo tỉnh, hoặc ở
đâu mà hoàn cảnh khuyến khích, các Hội Đồng Giám Mục phải thỏa thuận với
nhau bí mật lập một danh các linh mục có đủ tư cách tiến chức Giám mục, gồm
cả các thành viên thuộc các tu hội thánh hiến, gởi về Tòa thánh
-
Các Giám mục khi thấy Giáo phận mình có nhu cầu cần phải có
một Giám mục phó, hay phụ tá, thi cần đệ trình cho Tòa Thánh một danh sách
ít nhất là ba linh mục có đủ tư cách nhất để lãnh đạo Giáo phận
-
Tòa Thánh sau khi đã điều tra và tham khảo ý kiến theo cách
thế của Tòa Thánh, sẽ chọn một trong các ứng viên làm Giám mục theo đơn
thỉnh cầu.
Ngoài ra
theo Giáo luật để được coi là có khả năng xứng hợp tiến tới chức Giám mục
đương sự cần phải:
-
Trổi vượt về đức tin, hạnh kiểm và lòng đạo đức, nhiệt thành
lo cho các linh hồn, khôn ngoan và các nhân đức nhân bản…
-
Có thanh danh
-
Ít nhất là 35 tuổi
-
Là linh mục ít nhất là 5 năm
-
Có học vị tiến sĩ, hoặc ít là cử nhân Thánh Kinh, thần học
hoặc giáo luật trong một học viện cao đẳng được Tông tòa công nhân.
2-
Linh Mục có nên dự tiệc đám cưới không ?
Trong Giáo
luật không có một khoản luật nào cấm linh mục đi dự tiệc đám cưới cả. Thiết
nghĩ việc linh mục đi dự tiệc cưới ở một góc cạnh nào đó cũng là điều tốt
trong vai trò người mục tử: vui với người vui, và buồn với người buồn. Trong
Tân ước, Thánh Gioan có tường thuật lại việc Chúa Giêsu đi dự tiệc cưới Cana
cùng với các môn đệ; chính sự hiện diện này của Chúa, đã làm cho tiệc cưới
đạt tới niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, cũng tùy vào hoàn cảnh mục vụ thực tế
mà linh mục đưa ra quyết định có nên đi dự tiệc đám cưới hay không.
3-
Và theo con được biết thì Linh Mục triều thì luôn phải ở
trong nhà xứ, không được đến nhà giáo dân nếu không có việc có
đúng không ạ?
Giáo luật
điều 533 buộc cha xứ cư ngụ trong nhà xứ gần nhà thờ, điều đó không có nghĩa
là buộc cha xứ suốt ngày nhốt mình trong nhà xứ, Giáo luật chỉ nói đến nói
đến nơi cư trú của cha xứ. Cha xứ không là người quản gia, mà là người mục
tử. Mục tử thì phải biết con chiên của mình, phải thăm viếng để biết tình
trạng và nhu cầu của con chiên để giúp đỡ, săn sóc đúng theo nhiệm vụ của
mình. Hiến chế về Giáo Hội đã nhắc nhở: “linh mục phải săn sóc các tín hữu
như những người cha trong Chúa Kitô… .Như chủ chăn tốt lành, linh mục còn
phải đi tìm những người đã lãnh nhận phép rửa trong Giáo hội Công Giáo nhưng
đã xao lãng không lãnh nhận các bí tích hay là đã mất đức tin” (LG số 28). |