Đáp:
Để có thể
được coi là tội trọng, theo Giáo lý của Giáo hội, cần hội đủ ba điều kiện
nầy:
-
Phạm đến điều nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng đó được xác định
trong 10 giới răn của Chúa
-
Phạm tội với sự chấp thuận và đầy đủ ý thức
-
Cố tình phạm
Hành vi của
bạn có thể là tội trọng và cũng có thể là tội nhẹ tùy điều đó có hội đủ ba
điều kiện đó hay không.
Đó chỉ là
cách đánh giá để phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Thiết nghĩ, đời sống đức
tin của chúng phải là một hành trình thanh luyện để chúng ta ngày càng trở
nên giống Chúa Kitô. Cho nên, chúng ta không chỉ nên dừng lại ở chỗ tội
trọng hay tội nhẹ, nhưng là chúng ta luôn tự vấn: tôi đã thực sự để tình yêu
Chúa Kitô chi phối toàn bộ cuộc sống tôi chưa? Tôi có thực lòng yêu mến Chúa
không? |