Đáp:
1-
Hai người không phải là công giáo kết hôn dân sự có được
phép ly dị hay không?
Xét theo luật dân sự, thì ngày nay nhiều nước trên thế giới chấp nhận cho
các cặp vợ chồng được ly dị; xét theo Giáo lý Công giáo, Giáo Hội Công giáo
không chấp nhận việc ly dị của hai vợ chồng kết hôn hợp pháp theo dân luật.
Công đồng Vatican II đã minh định: “Đấng Tạo Hóa đã thiết
lập và ban những qui luật riêng cho cộng đồng của sự sống và tình yêu đầy
thân mật giữa đôi vợ chồng. Cuộc sống chung đó được gầy dựng do giao ước hôn
nhân, nghĩa là do sự ưng thuận không thể rút lại của từng cá nhân. Như thế,
bởi một hành vi nhân linh, trong đó, hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón
nhận nhau, nhờ sự an bài của Thiên Chúa, phát sinh một định chế vững chắc có
giá trị ngay cả đối với xã hội. Vì lợi ích của lứa đôi, của con cái và của
xã hội, mối dây liên kết linh thiêng này không thể đặt dưới sự phân xử tùy
tiện của con người. Thật vậy, chính Thiên Chúa là Đấng tác tạo hôn nhân, vốn
được thiết lập với nhiều giá trị và mục đích khác nhau”
(Hiến chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng, số 48), vì thế, Giáo Hội
luôn trung thành bảo vệ đặc tính chính yếu của hôn nhân một vợ một chồng và
bất khả phân ly.
2-
Hai người: một có đạo một không có đạo đã kết hôn theo phép
đạo, được tháo gỡ khi nào?
Hôn nhân khác đạo một khi đã kết hôn thành sự theo Giáo luật thì không được
tháo gỡ. Giáo luật, số 1141, đã khẳng quyết: “Một cuộc hôn nhân thành nhận và
hoàn hợp không thể được tháo gỡ do bất cứ quyền bính nhân loại nào và vì bất
cứ lý do nào, trừ lý do tử vong”.
3-
Hai người ngoại đạo lấy nhau có hôn thú, khi cả hai theo
đạo, cần phải làm gì?
Không cần phải làm gì nữa cả. Qua Bí tích Rửa tội cả hai vừa lãnh nhận, hôn
nhân tự nhiên sẽ đương nhiên được nâng lên hàng bí tích.
4-
Hai người có đạo lấy nhau mà không có phép đạo sẽ bị "Rối
hôn phối" không được lãnh bí tích nào. Muốn trở lại, cần phải làm gì?
Nếu hai người công giáo kết hôn bất hợp luật (được hiểu là Giáo luật), thì
hôn phối đó không thành sự, cho nên muốn trở lại cần phải thực hiện cuộc
hoán cải qua Bí tích Giao hòa. Nếu cả hai muốn tiếp tục là vợ chồng của nhau
cần phải cử hành Bí tích hôn phối theo luật định. Nếu không muốn sống chung
thì buộc phải chia tay.
5-
Hai người có đạo Công giáo kết hôn dân sự có được ly dị hay
không?
Mặc dầu Giáo Hội luôn ra sức bảo vệ đặc tính hôn nhân tự nhiên: đơn nhất và
bất khả phân ly, nhưng các kitô hữu còn bị chi phối bởi đời sống đức tin,
cho nên, theo Giáo luật 1022 §2 : Giữa hai người đã được rửa tội không thể
có khế ước hôn nhân thành sự, nếu đồng thời không là bí tích. Vì vậy, Giáo
Hôi không chấp nhận các kitô hữu chỉ lấy nhau theo khế ước dân sự mà không
muốn lãnh nhận bí tích, có nghĩa là Giáo Hội không nhìn nhận hôn phối dân sự
của họ. |