Đáp:
Thánh
Augustinô đã nói về các Thiên Thần như sau: Thiên thần là tên gọi chỉ chức
vụ, chứ không chỉ bản chất. Nếu bạn tìm tên gọi chỉ bản chất của vị này, thì
đó là thiêng liêng, nếu bạn tìm tên chỉ chức vụ, thì đó là Thiên Thần; vị ấy
là gì, thì là thiêng liêng, vị ấy làm gì, thì là Thiên Thần” (x. Augustinô,
narration in Psalmum 103, 1, 15). Như vậy, Thiên thần bản mệnh, còn được gọi
là Thiên thần hộ thủ, được Thiên Chúa đặt bên cạnh các tín hữu để trợ lực và
hướng dẫn họ đi trong đường ngay nẻo chính nhằm đạt tới sự sống đời đời được
coi đó như là chức vụ. Vì thế, chỉ có các tín hữu mới có các Thiên thần bản
mệnh, như là những vị thiêng liêng có chức vụ, nhằm giúp các tín hữu giữ và
sống đức tin. Người ngoại giáo không có đức tin thì không cần đến sự hộ thủ
này. |