Đáp:
Hoan hô thiện chí của ông (anh) đã chịu khó chăm chỉ đọc Kinh
Thánh hàng ngày. Thánh Kinh là một kế hoạch mà Thiên Chúa muốn
mạc khải chính mình cho ta. Tiếp xúc với Thánh Kinh chính là sự
tiếp xúc với Thiên Chúa là Đấng yêu ta và muốn được đối thoại
với ta. Vậy để việc đọc Thánh Kinh được ích lợi chúng ta cần
phải lưu ý mấy điểm sau:
Cầu
nguyện: việc đầu tiên là phải cầu nguyện. Ta phải mở lòng, mở
trí đối với Thiên Chúa. Đọc Thánh Kinh là cơ hội để nghe Chúa,
Đấng yêu thương ta, nói với ta. Mở Thánh Kinh ra ta phải cầu xin
Chúa Thánh Thần hướng dẫn để ta có thể hiểu đúng những lời Chúa
muốn nói.
Suy
nguyện: Để giúp ta suy nguyện dễ hơn, ta có thể hỏi mình 4 câu
hỏi sau:
1.
Đoạn Thánh Kinh tôi vừa đọc nói gì? Đọc chậm và
suy nghĩ, dùng trí tưởng tượng để hình thành một bức tranh về
câu truyện hay biến cố mà đoạn Thánh Kinh trình bày cho ta.
2.
Đoạn Thánh Kinh ấy có nghĩa gì? Có thể đọc thêm
các chú thích và các sách dẫn giải Thánh Kinh để biết rõ hơn ý
nghĩa của đoạn Thánh Kinh ta vừa đọc.
3.
Đoạn Thánh Kinh ấy có nghĩa gì đối với tôi? Thánh
Kinh không phải là chuyện quá khứ nhưng phải là truyện hiện tại
Chúa đối thoại với tôi hôm nay. Vậy đoạn Thánh Kinh này áp dụng
vào cuộc sống của tôi thế nào?
4.
Tôi phải làm gì sau khi đọc đoạn Thánh Kinh này?
Cố gắng để khám phá ra sự thách đố mà Chúa muốn chúng ta phải
đối diện khi lắng nghe Lời của Ngài. Biết ý Chúa mà thôi chưa
đủ, còn phải chấp hành ý đó mới thực sự nghe theo Chúa. |