Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 330

Thưa cha, con là giáo dân giáo xứ Tâm Hoà, thuộc giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) nhưng đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Năm nay con 23t (1989). Chúng con dự định kết hôn vào cuối năm nay. Vợ con không theo đạo gì, nhưng cũng không thể theo đạo con... Cả 2 gia đình đều đồng ý làm phép chuẩn. Sau này chúng con định tổ chức hôn lễ. Vậy con xin hỏi các ý sau: 1/ Có quy định độ tuổi của nam và nữ được làm phép chuẩn (con nghe nói ở giáo họ thì không nhưng ở giáo xứ thì quy định nam đủ 28 tuổi vậy có đúng không)? 2/ Mỗi giáo phận có quy định khác nhau hay thống nhất trong cả nước về qui trình, thủ tục để được ban phép chuẩn. Con cảm ơn và mong sớm nhận được giải đáp của cha.

H.T.

 

Đáp:

Theo luật chung của Giáo Hội không ấn định cỡ tuổi bao nhiêu thì được xin phép chuẩn. Tuy nhiên các Giáo Hội địa phương có thể có những quy định riêng trong việc ban những phép chuẩn này. Việc cho phép chuẩn chính là sự miễn chuẩn một ngăn trở hôn phối, trong trường hợp thông thường, Tòa Giám Mục được phép miễn chuẩn những trường hợp đã được luật của Giáo Hội quy định rõ. Vậy phải liên lạc với văn phòng Giáo Phận để biết rõ những ấn định liên quan đến việc này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP