Đáp:
Việc rước lễ của những người đã ly dị và tái hôn đã được bàn đến
trong Giáo Lý Công Giáo số 1650. Theo đó thì trên nguyên tắc,
nếu phép hôn nhân thứ nhất thành sự mà họ cố tình ly dị và tái
hôn thì họ “ở trong một tình trạng nghịch với luật Thiên
Chúa. Bởi vậy họ không thể rước lễ bao lâu còn tồn tại trong
tình trạng này…. Sự hòa giải nhờ Bí tích Sám hối chỉ có thể được
ban cho những người thành thực hối hận vì đã phạm đến dấu hiệu
của giao ước và của sự trung thành với Chúa Kitô, và quyết chí
sống trong sự khiết tịnh trọn vẹn” (GLCG 1650). Theo một tài
liệu khác của Bộ Giáo Lý Đức Tin ban hành ngày 14 tháng 9 năm
1994, giải thích thêm: “Trong thực hành điều này có nghĩa là
khi có lý do hệ trọng, chẳng hạn, vì việc giáo dục và nuôi dưỡng
con cái, người đàn ông và người đàn bà không thể chu toàn được
luật buộc sống xa nhau, chính họ có nhiệm vụ phải thận trọng
sống hoàn toàn kiêng lánh, nghĩa là kiêng cữ mọi hành vi của bậc
vợ chồng. Trong trường hợp như thế họ được rước lễ bao lâu họ
còn giữa luật buộc tránh gương mù.” Việc tránh gương mù ở
đây có ý nói đến việc công khai rước lễ trong khi còn đang minh
nhiên chung sống với nhau như một gia đình. Tốt hơn, nên đi chỗ
khác để rước lễ, tránh gây cho người khác những thắc mắc không
cần thiết. |