Con chào
Cha, bây giờ con rất bối rối vì con quen và yêu 1 người nam đi
đạo trong 3 năm, tụi con vẫn thường đi lễ ngày Chủ Nhật với nhau
nhưng con chưa được làm phép rửa tội. Nay con phạm vào điều cấm
là chót có thai với người nam đó. Gia đình người nam đó đã làm
lễ ăn hỏi ngoài đời cho con và người đó nhưng con đi tư vấn ở
nhà thờ thì được các Cha khuyên làm Phép Tha nhưng Bố của người
nam đó không đồng ý. Bây giờ sau khi Đăng kí kết hôn với nhau,
người nam (tức chồng con) không chung sống và liên lạc gì với mẹ
con con. Nay con đã xin đi học 1 lớp giáo lí dự tòng với mong
muốn con và con của con sẽ được che chở và đón nhận trong cộng
đồng Giáo hội Công giáo. Con thắc mắc rằng nếu con chưa học xong
mà đã sinh e bé thì e bé có được làm bí tích Rửa tội không? Và
người chồng của con có được đăng kí kết hôn với người khác không
(vì con hiểu bố mẹ chồng con không muốn cho con và chồng con làm
đám cưới trong Nhà thờ để về sau chồng con sẽ lấy vợ khác )? Và
bố mẹ của chồng con không cho con được làm Phép Tha thì tình
trạng của con bây giờ là như thế nào. Con phải làm những gì mong
Cha cho con lời khuyên và giải đáp cho con được hiểu từng tận
hơn.
N.G. |
Đáp:
Việc kết hôn là một việc quan trọng có liên quan đến không những
hai người vợ chồng mà còn liên quan đến nhiều người khác nữa,
con cái, gia đình đôi bên và xã hội nữa. Do đó, việc kết hôn này
phải được tự do, không để cho có một sức ép nào bất cứ từ đâu
chi phối quyết định kết hôn. Yếu tố quyết định trước hết phải là
chính anh và chị. Nếu anh ấy (người bạn trai của chị) không có ý
chung sống với chị cả đời thì chị không nên tiếp tục theo đuổi.
Tôi rất thông cảm vì chị đã có em bé và nhiều trách nhiệm lo cho
em. Nhưng dù sao đi nữa chị phải khôn ngoan và can đảm để dứt
khoát trong vấn đề này.
Tình trạng bây giờ của chị: Theo luật của Đạo Công Giáo, chồng
của chị là người Công giáo không thể kết hôn với chị là người
không rửa tội mà không có phép chuẩn (tha). Trước mặt Giáo Hội
thì anh chị vẫn chưa là vợ chồng, dù có đăng ký kết hôn ngoài xã
hội. Nếu chị muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì rất hoan
nghênh. Chị có thể học giáo lý và trình bày với cha Xứ nào gần
chỗ chị ở và ngài sẽ chỉ dẫn cho chị phải làm sao khi đứa bé
sinh ra. |