Con chào Cha, trước tiên con xin
chúc Cha có sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và
Mẹ Maria. Con là một người công giáo, nhưng con chưa hiểu rõ lắm
về vấn đề rước lễ thiêng liêng, và ơn ích của việc rước lễ
thiêng liêng đem lại. Nhân thể đây con có hai câu hỏi về vấn đề
này. Con xin Cha có thể cung cấp ít thông tin để con hiểu rõ về
việc rước lễ thiêng liêng. Xin Cha chúc lành cho sự thiếu kiến
thức đạo của con. Con xin phép đi vào câu hỏi luôn Cha.
Câu 1: Rước lễ thiêng liêng là gì
vậy Cha? Và ơn ích của việc rước lễ thiêng liêng có giống như
rước Chúa Giêsu trực tiếp không Cha?
Câu 2: Có một cô bạn là người ngoại
giáo, nhưng một số kinh sách trong đạo bạn con thuộc lắm Cha;
bạn con muốn gia nhập đạo cũng từ lâu rồi, nhưng gia đình không
cho, và bạn con đã bỏ nhà đi gần một năm nay rồi vẫn chưa về
Cha. Cho đến này bạn cũng chưa được rửa tội, bạn rất ước ao gia
nhập đạo, nhưng gia đình chưa cho. Bạn ấy ao ước rước lễ, thì
trong trường hợp này bạn con có thể rước lễ thiêng liêng được
không Cha? Và có hưởng được những ơn ích mà bí tích Thánh Thể
mang lại không Cha? Con cám ơn Cha nhiều.
Dom NVD |
Đáp:
Anh
Dom NVD thân mến,
Cám
ơn Anh đã nêu lên câu hỏi thực tế và hữu ích. Tôi xin trả lời
vắn tắt như sau:
Rước lễ thiêng liêng là gì? Rước lễ thiêng liêng là một việc
sùng kính riêng tư để đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào linh hồn
cách thiêng liêng khi việc rước lễ cách bí tích không thể thực
hiện được vì bất cứ lý do nào đó. Thánh Tôma Tiến Sĩ giải thích
việc rước lễ thiêng liêng là một sự ước ao mạnh mẽ kết hợp với
Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Khi không có cơ hội hay điều
kiện để rước lễ thật (cách bí tích trong phép Thánh Thể) ta ao
ước được thực sự kết hợp với Ngài. Hiệu quả của việc sùng kính
này tùy thuộc vào lòng nhân từ của Chúa đối với tấm lòng ngay
lành ao ước của ta. Vì là hành vi của ý muốn nên, trước mặt
Chúa, cũng có hiệu lực không kém những hành vi đã được thực hiện
(Ta ước muốn phạm tội thì cũng đã phạm tội rồi). Có người so
sánh việc rước lễ thật và rước lễ thiêng liêng như hai chén lễ
bằng vàng và bằng bạc. Ơn ích của việc này, cũng giống như các
việc đạo đức khác, còn tùy thuộc vào tâm tình và ý hướng của ta.
Thánh Anphongsô giúp ta thực hiện việc rước lễ bằng lời kinh:
"Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh,
con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa
trong linh hồn con, song lẽ bây giờ con chẳng có lẽ nào chịu lấy
Chúa cho thật được, thì ít là xin Chúa ngự vào linh hồn con cách
thiêng liêng vậy..(ngưng)..con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng
Chúa cho trọn, xin chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen". Một
lợi điểm của việc Rước Lễ thiêng liêng là ta có thể rước mỗi
ngày bao nhiêu lần tùy ý, có thể hàng trăm lần, ta có thể rước
bất cứ khi nào, nơi nào ta muốn.
Còn
việc cô bạn ngoại giáo rước lễ thiêng liêng, theo tôi, không có
gì ngăn trở vì là một mối tương quan giữa người đó với Chúa.
Chúa có cách thức của Ngài để đối đãi cách quảng đại với cô ấy.
Vì chưa chịu phép rửa tội nên cô ấy không thể được rước lễ trong
bí tích Thánh Thể, nhưng rước lễ cách thiêng liêng không ngăn
trở gì. |