Đáp:
Trong Thánh Lễ hay Hy Lễ Thánh Thể, toàn thể Giáo Hội kết hợp
với lễ tế và lời chuyển cầu của Chúa Kitô. Mọi tín hữu còn sống
cũng như đã qua đời đều được Chúa Kitô cầu nguyện cho trong
Thánh Lễ. Chúng ta tham dự Thánh Lễ hay có ý xin dâng lễ cầu cho
một người đặc biệt nào đó, còn sống hoặc đã qua đời, được kêu
mời hợp lòng hợp ý với Chúa Kitô và toàn thể Giáo Hội trong việc
cầu nguyện cao cả nhất này.
"Ngay từ hồi đầu, cùng với bánh và rượu để cử hành Thánh Lễ, các
Kitô hữu cũng mang tới những tặng phẩm để chia sẻ cho những anh
em túng thiếu" (GLCG 1351). Ngoài ra, theo tập tục đã được Giáo
Hội công nhận, một tư tế cử hành hay đồng tế Thánh Lễ được phép
nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ rõ rệt. Khi dâng bổng lễ
để Thánh Lễ được áp dụng theo ý chỉ của mình, các tín hữu đóng
góp vào thiện ích của Giáo Hội, bằng việc dâng cúng ấy, họ góp
phần nâng đỡ các thừa tác viên và các hoạt động của Giáo Hội
(xem Giáo Luật số 945, 946). Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng
với công nghiệp vô cùng của Thánh Lễ và sự hy sinh đóng góp của
tín hữu, những lời cầu nguyện của ta sẽ được Chúa chấp nhận.
Việc đó chắc chắn mang lại phúc lợi cho người xin lễ cũng như
người được chỉ lễ cho. Chúng ta nên nhớ rằng: Phúc lợi thiêng
liêng không thể đo lường bằng những tiêu chuẩn bề ngoài hay đánh
giá bằng tiền bạc. |