Đáp:
Đặc
ân Thánh Phaolô là một đặc ân cho phép người tín hữu rời bỏ
người bạn ngoại đạo nếu người này ngăn trở việc giữ đạo được
Thánh Phaolô nói tới trong I Cor. 7:10-16. Căn cứ vào giáo lý
này, Giáo Hội đã áp dụng vào trường hợp đôi vợ chồng ngoại đạo,
nhưng sau đó một người muốn trở lại đạo mà người kia không muốn,
nhân danh Thánh Phaolô, Giáo Hội cho phép người trở lại đạo được
tháo gỡ dây hôn phối và lập gia đình với người khác. Để hưởng
đặc ân này cần phải hội đủ những điều kiện theo Giáo Luật.
Đặc
ân Thánh Phêrô: từ thế kỷ 16 Giáo Hội đã mở rộng những trường
hợp tháo gỡ những cặp hôn nhân của những người ngoại giáo. Người
ta gọi chung là đặc ân Thánh Phêrô vì dựa trên quyền đại diện
của Thánh Phêrô do các Đức Giáo Hoàng nắm giữ. Giáo Luật đề cập
đến những trường hợp như: Một ông chồng với nhiều bà vợ lớn bé,
sau khi trở lại đạo, thì dĩ nhiên có thể giữ một bà vợ thôi.
Trên nguyên tắc thì phải ở với bà cả. Nhưng nếu việc sống chung
với bà ấy gây khó khăn thì Giáo Luật cho phép ông chọn một bà,
bất cứ bà nào, và chia tay với các bà khác. Trường hợp thứ hai:
Một đôi vợ chồng ngoại đạo bị ngăn trở không thể sống chung vì
lý do tù đày hay bách hại, kế đó một bên trở lại đạo. Người này
có thể lấy người khác, cho dù trong thời gian ấy, người kia cũng
trở lại đạo. Bộ Đức Tin quy định thêm một trường hợp khác: Một
ngươi Công giáo đã xin phép chuẩn ngăn trở dị giáo để kết hôn
với một người không được rửa tội. Cuộc hôn nhân của họ hữu hiệu
theo Giáo Luật nhưng xét vì cuộc hôn nhân ấy chưa phải là bí
tích nên còn có thể tháo gỡ được. Nói chung, đặc ân Thánh Phêrô
liên quan đến những vụ hôn nhân chưa phải là bí tích. Những vụ
này, vì lý do đức tin, còn có thể được tháo gỡ do Đức Thánh Cha. |