Thưa Cha cho con hỏi: khi lớn lên
con nhận ra rằng con đang mắc tội nặng mà vẫn lãnh nhận bí tích
thêm sức; tuy nhiên, theo như những gì con còn nhớ thì lúc lãnh
nhận bí tích con chưa đủ khả năng để truy cứu các tội mình phạm
là tội trọng hay tội nhẹ vì điều kiện nhỏ tuổi (khoảng 12 hay 13
tuổi) hoặc lúc đó con đã nhận ra lỗi của mình nhưng vì ngại phải
xưng ra với Cha giải tội, hoặc lúc đó con không biết phải xưng
thế nào cả nên con đã không xưng; thì liệu bí tích Thêm sức mà
con lãnh nhận có thành không? Con cảm ơn Cha.
H.V. |
Đáp:
Các
bí tích tác động do chính việc đã cử hành, sự hiện hữu của các
bí tích là do sức mạnh cứu độ của Chúa Cứu Chuộc, đã thực hiện
một lần là đủ. Do đó "bí tích không được thực hiện do sự công
chính của người ban hoặc người nhận bí tích, nhưng do quyền năng
của Thiên Chúa" (Thánh Tôma Aquinô, S. Th. 3, 68,8). Tuy nhiên
các hoa trái của các bí tích cũng tùy thuộc vào sự chuẩn bị của
người lãnh nhận bí tích (xem GLCG 1128).
Việc lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức thành sự khi hội đủ những điều
kiện đòi hỏi theo luật và thực thi những gì luật đã quy định
trong việc ban Bí Tích này. "Tất cả và chỉ những người đã lãnh
Bí Tích Rửa Tội và chưa lãnh Bí Tích Thêm Sức mới có khả năng
lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức" (Giáo Luật Ðiều 889 §1).
Chúng ta cũng nên nhớ rằng các bí tích kẻ sống (tức là những bí
tích dành cho những người đang có ơn thánh sủng: Bí tích Thêm
Sức, Thánh Thể, Truyền Chức, Hôn Phối, Xức Dầu) muốn chịu có
hiệu quả phải ở trong tình trạng sạch tội trọng. Nếu biết mình
đang có tội trọng mà chịu các bí tích này thì mắc thêm tội phạm
sự thánh nữa, dù bí tích vẫn thành sự. Trường hợp riêng của Anh
thì chắc không phạm sự thánh vì không ý thức rõ rệt tình trạng
luân lý của mình và chắc chắn bí tích Thêm Sức Anh chịu hữu hiệu
và không được chịu lại nữa. |