Đáp:
Chị Hồng Lan quí mến, cám ơn
Chị đã đóng góp vấn nạn thiết thực trong cuộc sống gia đình.
Theo nguyên tắc, xem sách báo và tranh ảnh khiêu dâm, những thứ
trưng bày cho người ta thấy những hành vi tính dục, hiện thực
hay tưởng tượng, rút ra từ sự thân mật nam nữ, là điều xúc phạm
đến đức khiết tịnh vì nó làm biến chất hành vi phu phụ là sự
hiến thân cho nhau cách thân mật giữa hai vợ chồng. Nó gây
thương tổn nặng nề cho phẩm giá của những người lao đầu vào việc
này (xem GLCG số 2354). Điều này cũng áp dụng cho các
hình thức truyền thông khác như radio, điện ảnh, internet, ...
Có những người lầm tưởng rằng việc
xem phim sex sẽ giúp cho việc vợ chồng dễ dàng hơn. Nhưng trong
thực tế họ đã thất vọng vì tình trạng có thể tệ hại hơn vì họ đã
hướng thú vui của họ vào những đối tượng khác không phải là vợ
hay chồng của họ. Như thế họ đã hạ thấp sự tôn trọng nhau và vi
phạm đến sự chung thủy trong hôn nhân. Theo luân lý, việc
thưởng thức những phim sex là một hình thức ngoại tình “tinh
thần” mà người Kitô hữu chân chính không thể chấp nhận.
Chúa Kitô đã dạy chúng ta: “Ai
nhìn xem người phụ nữ để thỏa mãn tình dục thì đã phạm tội với
người ấy trong lòng rồi” (Mt 5:28). |