Thưa cha, cho con được hỏi: Hiện
nay có nhiều phụ nữ thành đạt trong cuộc sống, nhưng không muốn
kết hôn, mặc dù người yêu họ muốn tiến đến hôn nhân bền vững,
Cha nhận định vấn đề này ra sao? Tình yêu họ là ích kỷ, không
muốn chia sẻ và gánh trách nhiệm, có đúng không Cha? Con cám ơn
Cha rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên Cha,
để qua Cha thánh ý của Chúa được thực thi.
Trần Mơ
Đáp: Chị Trần Mơ thân mến, vấn
nạn của chị nêu lên không thể có một giải đáp đơn giản vì tùy
theo từng trường hợp để có một nhận định đúng đắn. Có thể có
những phụ nữ hay thanh niên không muốn sống đời hôn nhân vì họ
sợ trách nhiệm, phiền hà, vất vả... Nhưng không thể nói được
mọi người không lập gia đình, không muốn đi đến hôn nhân là
những người ích kỷ, đơn độc... Họ có những lý do riêng của họ
mà chỉ mình Thiên Chúa mới biết được. Có những người vì nghề
nghiệp, vì công cuộc nghiên cứu, vì yêu chuộng công tác từ thiện,
làm ích cho người khác nên đã quên tư lợi của mình để dấn thân
phục vụ tha nhân. Những người như thế đâu có ích kỷ. Luật Giáo
Hội minh định rằng: “Tất cả các tín hữu có quyền không bị
cưỡng ép trong việc lựa chọn bậc sống” (c. 219). Người tín
hữu có thể chọn đi tu, lập gia đình, hay sống độc thân giữa đời.