Kính thưa
Cha! Hôm qua con đi xưng tội, con xưng mấy tội trọng nhưng có lẽ
có một tội con quên xưng và hình như con cũng quên nói còn nhiều
tội con quên sót. con không có cố ý như vậy. Thưa Cha, con có
được tha không? Xin cám ơn Cha. H. Phúc
Đáp:
Việc xưng tội đòi buộc một sự thành thực xưng thú
không được cố ý dấu bất cứ một tội trọng nào. Nếu vì lỡ
quên thì hãy tin chắc rằng Chúa đã tha thứ tất cả cho Anh
rồi. Khi đã nhớ lại tội trọng quên đó Anh phải xưng với linh mục
về tội quên sót đó khi có dịp xưng tội lần sau. Còn việc đọc
công thức “xưng những điều quên sót” không nhất thiết
thuộc vào những điểm chính yếu trong việc cử hành Bí Tích Hòa
Giải. Vậy khi đã thành tâm xưng thú, anh hãy an tâm và tiếp tục
tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa,
là Đấng luôn sẵn sàng để tha thứ tội lỗi cho chúng ta.