Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 50:
 

Thưa Cha , con bị nhiễm Viêm Gan Siêu Vi B, nên trong quan hệ vợ chồng , vì không muốn để cho người bạn đời của con lây nhiễm căn bệnh chưa có thuốc chữa này, nên con phải dùng bao cao su mỗi khi vợ chồng gần gũi nhau . Như vậy con có phạm luật của Hội Thánh không ? Xin Cha giúp giải đáp cho con để tâm hồn con sớm được bình an.
Maria Liên

 

 
Đáp:

Chị Liên thân mến, tôi rất thông cảm với chị về tình trạng bệnh của chị. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho chị. Để giải đáp cho thắc mắc của chị, tôi chỉ xin trích lại giáo huấn của Giáo Hội trong vấn đề giao hợp vợ chồng: “Bất cứ hành vi phu phụ nào đều phải mở ra đón nhận sự truyền sinh” (Tông Hiến Sự Sống Con Người, số 11).Hai mục đích của hôn nhân được thực hiện nhờ sự phối hợp của hai vợ chồng: Lợi ích của chính hai vợ chồng, và việc thông ban sự sống. Người ta không thể tách rời hai ý nghĩa, tức là hai giá trị này của hôn nhân, mà không gây tổn thương cho đời sống tinh thần của hai vợ chồng, và không đe dọa những lợi ích của hôn nhân và tương lai của gia đình(Giáo Lý Công Giáo, số 2363). Dùng những phương thế ngừa thai nhân tạo là chủ ý tách rời hai giá trị này của hôn nhân và như thế là làm ngược lại chương trình và ý định của Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh cho chị để đối phó với những khó khăn nghịch cảnh trong cuộc sống hôn nhân cao đẹp.

GHI CÂU HỎI