Đáp:
“Đức
Ông” dịch từ chữ “Monsignor” số nhiều là “monsignori”, là
tước hiệu xưng hô đối với một số giáo sĩ có phẩm tước danh dự
trong Giáo Hội Công Giáo Rôma. Chữ “Monsignor” là dạng ngắn
của từ Ý ngữ “monsignore”, tiếng Pháp là “mon seigneur” có
nghĩa là “ông chúa của tôi”. Dạng viết tắt có thể là: Mgr.,
Msgr. hay Mons. Tước hiệu này do Đức Thánh Cha ban cho một số
giáo sĩ có công lao hay có địa vị quan trong hơn trong Giáo
Hội. Tước hiệu này đã có từ lâu trong Giáo Triều Rôma và theo
thời gian cũng thay đổi nhiều với những cấp bậc, quyền lợi và
trách vụ khác nhau. Trước cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Phaolô
VI, có tới 14 cấp bậc khác nhau của tước hiệu Đức Ông. Hiện tại
bây giờ chỉ còn ba (3) [Apostolic Protonotaries, Honorary
Prelates of His Holiness, và
Chaplains of His Holiness]. Phẩm phục của Đức Ông thường
là áo chùng đen với viền và đai tím. Trong một số quốc gia,
cách xưng hô với các Giám mục cũng được gọi là “Monsignor”. |