Quí Cha cho con hỏi 1 việc. Con
thắc mắc về những con số trong Tin Mừng về cuộc đời của Chúa
Jesu. Thứ nhất: theo con được biết 40 đêm ngày Chúa Jesu ăn chay
trong sa mạc, con số 40 tượng trưng cho 40 năm Dân Chúa trên sa
mặc,Ông Mose dẫn Dân Chúa về Đất Hứa. Thứ hai: Chúa Jesu chọn 12
vị Tông Đồ, con số 12 tượng trưng cho 12 Chi Tộc của Israel. Con
muốn hỏi là: Chúa Jesu sống chỉ có 33 năm trần thế. 30 năm Chúa
ở với Mẹ Mình, còn 3 năm ra giảng Tin Mừng. Để rồi cũng 33 năm
Giuđa Itcariốt phản bội Chúa. Cha cho con hỏi số 33 có ý nghĩa
gì? Tại sao Chúa lại ở với Mẹ Người những 30 năm, mà chỉ có 3
năm đi rao giảng Tin Mừng. Thứ nữa là : đủ 10 ngày sau khi Chúa
lên trời Ngài lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, Cha cho con hỏi
số 10 và 33 có ý nghĩa gì?.
Phạm Ngọc Thiên Long
|
Đáp:
Anh Phạm Ngọc Long Thiên thân mến,
Trước hết tôi xin thú nhận rằng một
ít điểm trong câu thắc mắc của Anh chúng tôi không có câu giải
đáp. Ví dụ: Tại sao Chúa ở với Mẹ những 30 năm trước khi xuất
thân rao giảng đạo mới? Đây là chương trình của Thiên Chúa,
không được mạc khải cho ta biết lý do chính xác tại sao. Chúng
ta có thể suy diễn vì Chúa Cứu Thế muốn sống như “một
người thường” chứ không muốn tỏ ra “khác thường”
trong nhưng năm đầu của cuộc sống làm người của mình. Ngài sống
ẩn dật và vâng lời cha mẹ suốt 30 năm (xem Lk 2:51).
Còn về những con số trong Thánh
Kinh các nhà khảo cứu Thánh Kinh đã có những cắt nghĩa vừa nhiều
vừa phức tạp về ý nghĩa của chúng. Thực ra thì những ý nghĩa
này hầu hết do sự suy diễn, đoán định chứ không nhất thiết được
mạc khải qua chính Thánh Kinh. Con số “3”
chỉ sự hoàn hảo hay tròn đầy và nhiều tôn giáo đã coi số “3” là
con số thần linh. Trong Kinh Thánh đã nói tới 3 vị khách thần
linh đã thăm viếng Abraham tại Mamre (St 18.1-15), 3 lễ
hội của Dân Chúa: Lễ Bánh, Lễ Mùa Gặt và Lễ Lều (Xh 23:14-19),
số ngày và đêm Jonah ở trong bụng cá (Gn 1:17), số ngày
từ khi Chúa Giêsu chết tới khi Chúa sống lại (Mc 8:31; 1Cor
15:4), Chúa phục sinh ba người, Phêrô chối Chúa ba lần, bản
án của Chúa viết bằng ba ngôn ngữ, ba “chứng nhân” nước, máu,
Thần Khí (xem 1 Ga 5:8)...
Con số “10”
vì là tổng số của “3” và “7” nên cũng nói lên sự trọn hảo của
trật tự thần linh. Số lần “Chúa phán” trong tường thuật tạo dựng
vũ trụ (St 1:1-31), 10 giới răn (Xh 20:1-17; Dnl
5:1-22).
Con số “30”
tích số của “3” và “10”, số ngày than khóc Aaron qua đời (Ds
20:29), Dân Do thái sống bên Ai cập 430 năm, 400 năm như nô
lệ và 30 năm tự do. Chúa Kitô sống 30 năm tại Nazareth như một
người tự do và sống 3 năm với vai trò của Đấng Thiên Sai chu
toàn sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu đạt được 30 tuổi khi bắt đầu
rao giảng (Lc 3:23), Giuse tổ phụ cũng tuổi đó khi làm
việc (St 41:46), David bắt đầu làm vua cũng tuổi đó (2
Sam 5:4).
Con số “33”
nói lên thời gian phục hồi: Chúa Phục Sinh, số ngày người phụ nữ
bị coi là không sạch sau khi sinh con trai, Leah có 33 con cháu
cho Israel. |