Đáp:
Tội lỗi, theo định nghĩa, là
“một sự sai lỗi nghịch với lý trí, với chân lý, với lương tâm
ngay chính. Nó là một sự lỗi phạm đối với tình yêu đích thực,
đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, do một sự quyến luyến
đồi bại với một số lợi ích nào đó. Nó phạm đến bản tính con
người và gây tổn thương cho tình liên đới giữa người ta với nhau.
Tội được định nghĩa là ‘một lời nói, một hành vi hoặc một ứơc
ao nghịch với lề luật vĩnh cửu’” (GLCG 1849). Có nhiều
cách để phân loại các tội lỗi tùy theo căn cứ vào mức độ để phân
biệt tội trọng, tội nhẹ, hay căn cứ vào đối tượng, những tội
phạm đến Thiên Chúa, tha nhân hay bản thân, hay phân loại chúng
thành các tội về tâm linh và các tội về thân xác. Khi người ta
nói “các tội giác quan” có thể hiểu đó là các tội
về thân xác, các tội liên quan đến hay có sự cộng tác của các
giác quan hay ngũ quan của con người, mặc dù căn nguyên của tội
nằm trong tâm hồn con người, trong ý chí tự do của con người.
|