Con xin hỏi Cha là sau khi đã bẻ
bánh, lúc Linh Mục dâng lên để giáo dân tôn thờ trước khi hiệp
lễ, Linh Mục có buộc phải xếp mình Thánh Chúa thành hình tròn
như trước khi bẻ bánh không? Làm như vậy, giáo dân tưởng lầm là
bánh thánh chưa được bẻ ra. Có LM cầm mỗi tay một nửa mình thánh
rồi giơ lên, như vậy có cần không.
Phan thanh Trúc
|
Đáp:
Ông Phan Thanh Trúc thân mến, Theo
luật phụng vụ thì việc bẻ bánh chỉ nói đơn giản: “...linh mục
bái gối hoặc cúi mình, rồi cầm lấy Mình Thánh đưa lên cao một
chút trên đĩa Thánh, hướng về giáo dân và nói: ‘Đây Chiên Thiên
Chúa...’, sau đó Ngài cùng với giáo dân đọc một lần: ‘Lạy
Chúa, con chẳng đáng...’” Căn cứ vào đó, chúng ta không thể
nói việc chắp Bánh Thánh đã bẻ hay cầm riêng rẽ ra kiểu nào đúng,
kiểu nào sai. Nếu ghép lại thì nói lên tính cách hợp nhất (dù
nhiều mảnh cũng chỉ là một tấm Bánh), còn nếu tách ra thì
muốn nói lên ý nghĩa chia sẻ (Bánh đã được bẻ ra với mục đích
chia sẻ cho người khác nữa). Tôi thiết nghĩ nên dành cho các
linh mục được tự do khi luật không xác định rõ đàng nào. |