Trong Tin
Mừng theo thánh Mác-cô thứ năm 24-2-11, Chúa nói: "Quả thật , ai
nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì
tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn
lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận
với nhau." Xin Cha giải thích, muối ở đây là gì, vì muối là chất
bảo quản thức ăn cho tốt. Con không hiểu ý Chúa dạy trong câu
trên. Xin cám ơn .
Bernadette |
Đáp:
Chúa Giêsu khi ra giảng cho dân chúng đã dùng những hình ảnh,
biểu tượng, và những biến cố rất thông thường trong cuộc sống để
gói ghém trong đó những giáo huấn cao siêu của Ngài. Muối là gia
vị rất thông thường và cũng là hóa chất có thể sử dụng để bảo
quản lương thực, sát trùng hữu hiệu. Ngoài ra muối cũng được sử
dụng trong lễ nghi tôn giáo và là đơn vị mậu dịch trong thương
trường.
"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, sẽ lấy gì làm cho mặn
lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình lại phải hòa
thuận cùng nhau" (Mc 9:49)
Chúa Giêsu khi nói "các người phải có muối trong lòng mình"
không có ý dạy ta phải ăn nhiều muối. Nhưng phải hiểu những ý
nghĩa bóng bảy của muối về tính bảo quản, trung thành, bền bỉ,
ích lợi, giá trị và thanh khiết. Sự muối mất vị (lạt ra) có thể
hiểu về sự đi xa lạc những giáo huấn của Tin Mừng, người tín hữu
bị ảnh "thế tục" của những người vô tín khác đánh mất đi căn
tính Kitô hữu của mình. Phải có muối trong lòng có nghĩa là phải
có thiện chí tích cực làm cho tốt đẹp mối tính thân hảo đối với
tha nhân như "gia vị" làm cho những mối tương quan phong phú "ý
vị" hơn. |